.

TP. Đồng Hới: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước

Thứ Hai, 16/01/2017, 10:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2016, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do sự cố ô nhiễm môi trường biển và thiên tai, lũ lụt, nhưng TP. Đồng Hới vẫn bảo đảm hoàn thành vượt mức chi tiêu thu ngân sách trên địa bàn, bằng 120,76% so với năm 2015.

Năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước của TP. Đồng Hới ước đạt 906.420 triệu đồng, bằng 107,01% dự toán ngân sách thành phố và 107,02% dự toán ngân sách tỉnh giao, trong đó thu cân đối trừ thu tiền sử dụng đất là 306.837 triệu đồng.

Cụ thể: thu doanh nghiệp nhà nước địa phương 2.800 triệu đồng; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 72.000 triệu đồng; thu lệ phí trước bạ 91.000 triệu đồng, đạt 115,2%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5.500 triệu đồng, bằng 78,2%; thuế thu nhập cá nhân 17.500 triệu đồng; thu phí và lệ phí 2.500 triệu đồng; thu tại xã 3.300 triệu đồng; thu khác ngân sách 3.000 triệu đồng...

Năm 2016, thu doanh nghiệp Nhà nước địa phương và thu ngoài quốc doanh đạt thấp so với dự toán, nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường biển khiến sản xuất kinh doanh, khai thác thủy hải sản bị đình trệ, các ngành nghề, dịch vụ đi kèm ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau sự cố ô nhiễm môi trường biển là thiên tai, lũ lụt xảy gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp.

Thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đất tại các khu dân cư mới, giúp tăng nguồn thu ngân sách thành phố.
Thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đất tại các khu dân cư mới, giúp tăng nguồn thu ngân sách thành phố.

Nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, gặp khó khăn dẫn đến phá sản; tỷ lệ vay vốn ngân hàng lớn dẫn đến không chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế. Tình trạng thất thu ngân sách, nợ đọng thuế tỷ lệ còn cao, trên 90 tỷ đồng, trong lúc đó chỉ truy thu nợ đọng được khoảng 10 tỷ.

Ngoài các loại thuế đạt và vượt mức, như: thu lệ phí trước bạ đạt 115,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 108,7%; thu tiền thuê đất đạt 187,2%; thuế thu nhập cá nhân đạt 102,9%... thì một số sắc thuế khác đạt thấp so với dự toán ngân sách thành phố giao, gồm: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 78,2%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 35,3%; thu phí và lệ phí 62,5%; thu khác ngân sách 38,4%...

Đánh giá chung về nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2016 của TP. Đồng Hới cho thấy, trong điều kiện khó khăn và thuận lợi đan xen, kinh tế- xã hội, đời sống dân sinh; sản xuất kinh doanh... ảnh hưởng nặng nề, nhưng bằng những nỗ lực và các biện pháp triển khai đồng bộ, tổng thu ngân sách thành phố đã vượt mức dự toán ngân sách thành phố và UBND tỉnh giao.

Trên cơ sở kết quả thu ngân sách năm 2016, căn cứ vào các chỉ số dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020 cùng với dự báo tăng trưởng kinh tế..., dự toán thu ngân sách nhà nước UBND tỉnh giao cho thành phố tăng 20% so với dự toán năm 2016.

UBND thành phố đã hoàn thành xong dự toán thu ngân sách năm 2017 với tổng thu hơn 1.035 tỷ đồng, phấn đấu một số nguồn thu ổn định và vượt chỉ tiêu đề ra: thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.000 triệu đồng; thu doanh nghiệp nhà nước địa phương 2.800 triệu đồng; thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 85.000 triệu đồng; lệ phí trước bạ 106.500 triệu đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.960 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất 714.000 triệu đồng...

T.L