.

Minh Hóa: Để sản xuất nông nghiệp "hồi sinh"sau lũ

Thứ Sáu, 02/12/2016, 09:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau những đợt lũ vừa qua, nông dân huyện Minh Hóa phải gánh chịu thiệt hại khá nặng nề, khi hàng chục ha cây trồng bị ngập lũ mất trắng, hàng chục con trâu bò bị cuốn trôi, nhiều ha đất sản xuất bị sạt lở, vùi lấp. Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn bà con tập trung khôi phục lại sản xuất nông nghiệp.

Những tháng cuối năm 2016, huyện Minh Hóa phải gánh chịu 3 trận lũ lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Riêng trận lũ trong tháng 9 đã làm thiệt hại 105 ha lúa, 51 ha sắn, trên 34 ha lạc, trên 33 ha ngô và hàng chục ha cây trồng khác. Ngoài ra, trận lũ này đã cuốn trôi hàng trăm con gia súc, gia cầm... của người dân trên địa bàn. Các địa phương bị thiệt hại nặng nhất là xã Tân Hóa, Hóa Hợp, Xuân Hóa, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn và Hóa Tiến.

Nghiêm trọng hơn là đợt lũ tháng 10 đã gây ra thiệt hại khá lớn cho nông dân huyện Minh Hóa. Mưa lũ đã làm tràn 2 ha diện tích ao nuôi cá, cuốn trôi 100 con gia cầm của xã Hóa Thanh.

Nông dân huyện Minh Hóa đang tích cực chuẩn bị cho vụ sản xuất đông-xuân.
Nông dân huyện Minh Hóa đang tích cực chuẩn bị cho vụ sản xuất đông-xuân.

Tại xã Xuân Hóa, nước lũ cuốn trôi hơn 292 con gia cầm, 6 con lợn, 1 con bò, 2ha ao cá và nhiều tài sản khác. Xã Minh Hóa có 12 con trâu bò bị chết và lũ cuốn trôi. Thị trấn Quy Đạt có 1,5ha ao cá bị ngập tràn hoàn toàn, bị chết và cuối trôi 2 con lợn, 736 con gà; hoa màu, rau củ bị thiệt hại 95%. Xã Hồng Hóa bị thiệt hại 40ha sắn, 1 con trâu và hơn 100 con gà bị cuốn trôi, 1,5 ha đất canh tác bị xói mòn, sạt lở, 0,5ha ruộng bị vùi lấp. Xã Yên Hóa bị thiệt hại gần 60 ha hoa màu, 4,5ha ao cá bị ngập tràn hoàn toàn, 2 con trâu, bò bị nước cuốn và chết. Xã Thượng Hóa có trên 600 con gia cầm bị lũ cuốn trôi, thiệt hại 4,04 ha lạc, 6ha ngô, 5,5 ha rau các loại, 4,5ha cây ăn quả, 3,6 ha sắn, đất sản xuất bị sạt lở 5ha. Xã Trung Hóa bị ngập úng và hư hỏng 3,6ha lúa, 4,6ha lạc, 13,5ha sắn, đất sản xuất bị sạt lở 3,2 ha. Xã Trọng Hóa thiệt hại 17ha lúa rẫy, 13ha sắn, 1ha khoai lang, 5ha keo tràm, 250 gốc chuối. Xã Tân Hóa thiệt hại 44,5 ha cây trồng ngắn ngày, bị chết và lũ cuốn trôi 12 con trâu, 18 con bò, 14 con lợn, trên 1.000 con gia cầm.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa đang tập trung chỉ đạo bà con nỗ lực để khôi phục lại sản xuất; đồng thời khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng lịch thời vụ để bà con chủ động sản xuất. Theo kế hoạch, vụ đông - xuân năm nay, huyện Minh Hóa sẽ ưu tiên gieo trồng các loại cây chủ lực có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên như: lúa, ngô, lạc và các loại cây màu khác. Đầu tư cải tạo vườn tạp, phát triển vườn nhà, vườn rừng, vườn đồi, hình thành và phát triển các trang trại kinh tế tổng hợp.

Để tránh hạn hán, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo người dân tập trung gieo trồng nhiều loại cây sớm hơn các năm. Đến thời điểm này, bà con nông dân trong huyện đang tập trung máy móc, sức người để làm đất, gieo trồng các loại rau màu nhằm đáp ứng thực phẩm hàng ngày.

Theo kế hoạch bà con nông dân huyện Minh Hóa trồng khoảng 1.070 ha ngô vụ đông - xuân, trong đó có 370 ha ngô để làm thức ăn cho gia súc và 700 ha ngô lấy quả. Diện tích ngô ở Minh Hóa được tập trung trồng ở các xã Tân Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa, Trung Hóa, Hồng Hóa... với các loại giống như NK6326 và DK9901, VN2, CP989; trên 1.000 ha lạc sẽ được gieo trồng vào cuối tháng 1- 2017 với các loại giống như L14, L16 và L23 sẽ được trồng nhiều ở xã Hóa Phúc, Hóa Tiến, Hóa Hợp..., hơn 459 ha lúa như PC6, DV108, P6, Khang dân 18... được gieo trồng chủ yếu ở thị trấn Quy Đạt, xã Quy Hóa, Xuân Hóa, Tân Hóa...

Ông Đinh Trọng Yên, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa cho biết: “Thời tiết năm nay khả năng ít rét hơn các năm nên phòng bố trí lịch gieo trồng sớm hơn các năm để tránh các đợt hạn hán vào năm sau. Vận động bà con trồng các loại giống cây trung hạn, ngắn hạn để giảm được nguồn nước tưới và thời gian chăm sóc, sớm thu hoạch để triển khai vụ hè - thu 2017”.

Để đáp ứng nguồn nước tưới phục vụ cho vụ đông - xuân và các vụ mùa tiếp theo, lãnh đạo huyện Minh Hóa tập trung chỉ đạo bà con nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp phải tích trữ nước ở các hồ chứa; nạo vét, tu sửa lại các kênh mương, máng; đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo các giống cây còn lại.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương phải thực hiện quy trình tưới nước tiết kiệm trong vụ đông - xuân để tích nước cho vụ hè - thu. Hiện phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Minh Hóa cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cung ứng đầy đủ giống, phân bón cho bà con ngay từ đầu mùa vụ...

Xuân Vương