.

Phụ nữ Mai Hóa giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ Sáu, 26/08/2016, 21:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm gần đây, phụ nữ xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa) có nhiều nỗ lực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của địa phương. Thông qua thực hiện nhiều phong trào như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”,“Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”..., đời sống của hội viên và gia đình phụ nữ không ngừng được nâng lên, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của xã.

>> Phụ nữ Tuyên Hóa đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Sống ở vùng miền núi rẻo cao, nhà có diện tích đất vườn đồi tương đối rộng rãi nhưng cách đây chừng 5 năm về trước, kinh tế gia đình chị Trần Thị Anh ở thôn Liên Sơn, xã Mai Hoá vẫn nằm trong diện khó khăn. Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ xã, chị Anh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây chuồng trại, mua gà, lợn, bò phát triển chăn nuôi tổng hợp.

Với tinh thần cần cù chịu khó, năng động, sáng tạo, biết tích tiểu thành đại, lấy ngắn nuôi dài..., hiện nay, chị Anh đã sở hữu mô hình chăn nuôi với quy mô hơn 3.000 con gà, 2 con bò và khoảng 20 con lợn mỗi lứa. Hàng năm, từ việc phát triển chăn nuôi, chị Anh đã thu về lãi ròng chừng 100 triệu đồng, trở thành hộ khá của xã. Đây mới chỉ là một trong rất nhiều trường hợp phụ nữ tiêu biểu ở xã Mai Hoá biết vươn lên trong cuộc sống.

Hiện nay, xã Mai Hoá còn có nhiều mô hình phát triển chăn nuôi tiêu biểu của phụ nữ, mỗi năm thu về lãi ròng 80-100 triệu đồng như chị Hiếu ở chi hội Tân Hoá, chị Luyến ở chi hội Xuân Hoá, chị Hương ở chi hội Đông Hoà... Nhiều chị em đã nhạy bén nắm bắt nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng, tăng thu nhập cho gia đình, điển hình như chị Hiếu, chị Nga, chị Thuỷ (chi hội Tân Hoá), chị Đào, chị Hồng, chị Sâm (chi hội Liên Sơn). Đặc biệt, ở chi hội Tân Hoá có chị Nguyễn Thị Bảy nhờ mở doanh nghiệp thu gom, chế biến cây vọt đã thu hút, giải quyết việc làm cho trên 100 lao động nữ, với thu nhập hơn 4 triệu đồng/người/tháng.

Hàng năm, Hội Phụ nữ xã Mai Hoá phối hợp Ban xóa đói giảm nghèo xã khảo sát, phân loại hộ phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, tìm nguyên nhân và giao chỉ tiêu cho từng chi hội đảm nhận giúp phụ nữ nghèo với nhiều hình thức như: giúp vốn, cây giống, con giống, kinh nghiệm làm ăn, tín chấp cho vay vốn. Với cách làm đó, trong 5 năm qua, toàn xã có 5.200 lượt chị tham gia giúp đỡ 487 trường hợp, với số tiền hàng trăm triệu đồng cùng 1.570 ngày công; có 193 chị phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp thoát nghèo bền vững.

Nhằm phát huy nội lực, tăng cường nguồn vốn vay, tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ tiếp tục củng cố và nhân rộng các nhóm tiết kiệm-tín dụng. Đến nay toàn xã có 33 nhóm tiết kiệm-tín dụng với 790 lượt thành viên tham gia; số tiền tiết kiệm lên đến trên 1,2 tỷ đồng phân bổ cho 800 chị vay.

Ngoài ra, Hội còn xây dựng 28 tổ hùn vốn, thu hút 557 thành viên tham gia với số tiền thu được gần 1, 6 tỷ đồng, giúp cho 510 chị vay phát triển kinh tế gia đình; tăng cường khai thác các nguồn vốn từ các tổ chức, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội để cho chị em vay phát triển chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Chị Mai Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mai Hoá cho biết: Với những nỗ lực trong các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”,“Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”..., hội viên phụ nữ đã góp phần hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 19,16% (năm 2015) và dự kiến sẽ xuống dưới 5% vào cuối năm 2016.

V.M