.

Sẽ tắt sóng truyền hình Analog trước ngày 31-12-2018

Thứ Ba, 17/10/2017, 16:31 [GMT+7]
(QBĐT) - Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị chuyên đề “Những giải pháp triển khai và công tác thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình” do Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức sáng nay (17 -10).  
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát hiểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát hiểu tại Hội nghị
Hội nghị đã được nghe các đại biểu đến từ Bộ Thông tin-Truyền thông, Sở Thông tin-Truyền thông trình bày các tham luận về “Kế hoạch triển khai đề án số hóa truyền hình mặt đất”; “Phóng viên báo, đài địa phương và cán bộ thông tin cơ sở với công tác tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất”, “Hiện trạng phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trong thời gian tới”.
 
Các tham luận đã nêu lên những nội dung: các lợi ích khi số hóa truyền hình; lộ trình triển khai; công tác tuyên truyền về số hóa truyền hình. Theo đó, với mục đích nhằm chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình; nâng cao được dịch vụ truyền hình với hình ảnh âm thanh tốt hơn. Tăng được số lượng kênh, chương trình truyền hình, giảm đầu tư phát triển hạ tầng truyền hình do số lượng máy phát giảm, cho phép phát các kênh truyền hình có độ phân giải cao (HDTV), truyền hình 3 chiều (3D), các dịch vụ truyền hình tương tác. Số hóa truyền hình mặt đất còn giúp phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả thống nhất về tiêu chuẩn, công nghệ đảm bảo có thể chuyển tải được các dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông và công nghệ thông tin trên cùng một hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ và dịch vụ… 
 
Theo lộ trình, Quảng Bình là một trong các tỉnh, thành phố nằm trong nhóm III sẽ thực hiện kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất trước ngày 31-12-2018.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng yêu cầu Sở Thông tin-Truyền thông và các đơn vị liên quan sớm tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp tối ưu nhất về lộ trình, nguồn kinh phí… để thực hiện thành công đề án này, để tiến hành tắt sóng truyền hình Analog, chuyển đổi sang thu xem truyền hình số mặt đất trước ngày 31-12-2018. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ những lợi ích và lộ trình triển khai số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh. Thực hiện điều tra phương thức nghe nhìn hộ nghèo và cận nghèo đạt kết quả tốt để có cơ sở hỗ trợ....
 
Phan Phương