.

Quảng Bình sự kiện 2017

.
22:22, Thứ Tư, 14/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - 1. Trong tháng 8-2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình.

Thủ tướng biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua và mong muốn tỉnh phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững, trong đó việc chọn du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng đúng.

Ảnh 1: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình chế biến thủy sản tại xã Đức Trạch (Bố Trạch).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình chế biến thủy sản tại xã Đức Trạch (Bố Trạch).

Thủ tướng ví Quảng Bình như một Việt Nam thu nhỏ, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nhất là văn hóa bản địa rất đặc sắc và đặt vấn đề: Liệu Quảng Bình có thể tạo nên một làn “gió Đại Phong” mới cho du lịch Việt Nam hay không.

2. Ngày 15-9-2017, cơn bão số 10 có tên quốc tế là DOKSURI đã đổ bộ vào Quảng Bình với sức gió cấp 12, giật cấp 15 gây thiệt hại hết sức nặng nề. Với cường độ của cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều năm qua, bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng với 3 người chết, 48 người bị thương, 243 nhà bị sập, 527 trường học bị ảnh hưởng, nông nghiệp, công nghiệp, hạ tầng thiệt hại nặng nề với tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh là 7.860 tỷ đồng.

Ngư dân Quảng Bình trúng vụ cá nam năm 2017.
Ngư dân Quảng Bình trúng vụ cá nam năm 2017.

3. Trong điều kiện khó khăn do tác động của thiên tai và hậu quả của sự cố môi trường biển, nhưng Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội, với 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,62%; thu ngân sách đạt 3.350 tỷ đồng.

4. Ngày 8-5-2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có di sản văn hóa phi vật thể Hò khoan Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian). Tối 31-8-2017, huyện Lệ Thủy đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Hò khoan Lệ Thủy là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hò khoan Lệ Thủy từ bao đời nay đã trở thành giá trị tinh thần không thể thiếu của người dân quê lúa.
Hò khoan Lệ Thủy từ bao đời nay đã trở thành giá trị tinh thần không thể thiếu của người dân quê lúa.

- Chương trình, “Quảng Bình trong câu hát” được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn khởi đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong năm 2017.

5. Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tiếp tục đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 48 năm 2017 (AIPhO 2017), là học sinh đầu tiên giành “cú đúp” huy chương vàng quốc tế trong lịch sử Giáo dục-Đào tạo Quảng Bình. Trong bảng thành tích của Nguyễn Thế Quỳnh, ngoài 2 tấm Huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế, còn có 2 tấm Huy chương bạc Vật lý Châu Á năm 2016 và 2017.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang và lãnh đạo Sở GD-ĐT chúc mừng em Nguyễn Thế Quỳnh đoạt HCV Vật lý quốc tế năm 2017.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang và lãnh đạo Sở GD-ĐT chúc mừng em Nguyễn Thế Quỳnh đoạt HCV Vật lý quốc tế năm 2017.

6. Năm 2017, Quảng Bình đã mở các đường bay mới: Đồng Hới-Cát Bi (Hải Phòng), Đồng Hới-Chiang Mai (Thái Lan). Đường bay Đồng Hới-Chiang Mai là đường bay quốc tế đầu tiên của Quảng Bình và là đường bay đầu tiên từ Việt Nam tới Chiang Mai, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa Quảng Bình, các tỉnh Bắc Trung bộ với Chiang Mai và các tỉnh phía Bắc Thái Lan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành dự lễ khai trương đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiang Mai.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành dự lễ khai trương đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiang Mai.

7. Năm 2017 được xem là năm bội thu của thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình, với 171 huy chương các loại (69 HCV, 49 HCB, 53 HCĐ). Trong đó, có 21 huy chương quốc tế (12 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ). Nhiều kỷ lục quốc gia và quốc tế đã được các VĐV Quảng Bình lập nên, đặc biệt 2 tấm HCV của Nguyễn Huy Hoàng và Hoàng Thị Ngọc giành được tại SEA Game 29 là 2 tấm HCV đầu tiên của thể thao Quảng Bình đóng góp cho quốc gia tại SEA Game.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng và Hoàng Thị Ngọc giành 2 tấm HCV tại SEA Game 29.
VĐV Nguyễn Huy Hoàng và Hoàng Thị Ngọc giành 2 tấm HCV tại SEA Game 29.

8. Công tác quốc phòng-an ninh được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017; Công an tỉnh đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017; lực lượng BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng” năm 2017.

Lãnh đạo Công an tỉnh (thứ 7 từ phải sang) đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Bộ Công an.
Lãnh đạo Công an tỉnh (thứ 7 từ phải sang) đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Bộ Công an.

9. Chịu thiệt hại nặng nề bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển, nhưng du lịch Quảng Bình đã phục hồi mạnh mẽ. Năm 2017, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt 3,3 triệu lượt khách, tăng 70,9% so với năm 2016 và tăng 15% so với năm 2015; trong đó khách quốc tế đạt 100.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.706 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ.

Nhiều điểm, tuyến du lịch mới được đưa vào khai thác phục vụ du khách.
Nhiều điểm, tuyến du lịch mới được đưa vào khai thác phục vụ du khách.

Mạng du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor công bố danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam do khách du lịch bình chọn, trong đó Quảng Bình được xếp hạng thứ 4, vượt qua Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Hạ Long, Đà Lạt, Sapa, chỉ đứng sau Hội An, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Báo Quảng Bình bình chọn











 

,