.

Ký kết Biên bản hợp tác về công tác biên giới giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

Thứ Sáu, 15/12/2017, 17:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Biên bản cuộc họp giữa Đoàn đại biểu Biên giới 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, từ ngày 12 đến 16-12, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm, hội đàm, ký kết Biên bản hợp tác công tác biên giới về “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước” với tỉnh Khăm Muộn.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh ký kết Biên bản hợp tác năm 2018.
Đại diện lãnh đạo hai tỉnh ký kết Biên bản hợp tác năm 2018.

Tại buổi hội đàm, các bên đã đánh giá tình hình hợp tác năm 2017, kế hoạch năm 2018 về công tác biên giới và thực hiện thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú ở vùng biên giới Việt Nam-Lào giữa tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.

Theo đó, trong năm 2017, hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã duy trì tốt mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh và biên giới giữa các cấp chính quyền, lực lượng chuyên trách. Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới luôn giữ vững, đường biên và cột mốc quốc giới đảm bảo nguyên trạng, không để xảy ra hiện tượng vượt biên trái phép, xâm canh, xâm cư, di cư tự do trong vùng biên giới...

Trên cơ sở những trao đổi, thảo luận, các bên đã thống nhất và tiến hành ký kết Biên bản hợp tác công tác biên giới thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước” năm 2018.

Nguyễn Mến-Đoàn Hải