.

Hội CCB xã Quảng Xuân: Gắn phát triển kinh tế với xây dựng hội vững mạnh

Thứ Hai, 08/05/2017, 08:45 [GMT+7]
Hội viên CCB luôn nòng cốt trong lực lượng bảo vệ rừng xã Quảng Xuân.
Hội viên CCB luôn nòng cốt trong lực lượng bảo vệ rừng xã Quảng Xuân.

(QBĐT) - Hội CCB xã Quảng Xuân (Quảng Trạch) có 4 chi hội, với 13 phân hội, 440 hội viên, trong đó có chi hội Xuân Hòa thuộc vùng giáo. Hội có 129 đồng chí là đảng viên, 64 đồng chí là cán bộ đương nhiệm, được giao giữ các chức vụ từ xã đến thôn, xóm.

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2015-2020, hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, vận động hội viên tham gia sinh hoạt, học tập, nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với nhiệm vụ chính trị được hội cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, chuẩn mực đạo đức lối sống cho hội viên học tập, thực hiện. Do đó, những năm qua, tập thể Hội CCB xã cùng hàng chục cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến làm theo gương Bác.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, hội viên Hội CCB xã Quảng Xuân ra sức phấn đấu, rèn luyện, tích cực bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, bảo vệ lẽ phải, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện sai trái, hăng hái thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng “khu dân cư tự quản”, xây dựng “xứ đạo bình yên, kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”, giữ gìn môi trường sinh thái, quản lý rừng phòng hộ.

Hưởng ứng phong trào “Thắp sáng đường quê’, 100% gia đình hội viên đã tích cực đóng góp, cùng nhân dân xây dựng các tuyến điện đường trong toàn xã. Ngoài rừng phi lao chắn cát ven biển, tại địa bàn xã còn có rừng trâm bầu gần 15 ha. Nhờ lực lượng CCB xã nòng cốt, đi đầu trong các đội tự quản nên rừng trâm bầu không chỉ tồn tại mà ngày càng phát triển xanh tốt, che phủ cho làng quê tránh nạn gió cát.

Hội có 12 đồng chí tổ trưởng ANTT và ATGT, 19 đồng chí hòa giải viên cơ sở, luôn nhạy bén nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kể cả những hành vi sai trái, những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, hội đã vận động hội viên phát huy nội lực và tiềm năng của từng cá nhân, gia đình, kết hợp với lượng vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trên 7 tỷ đồng do hội làm tín chấp và các kênh vay vốn khác để tăng gia, sản xuất, giúp nhau kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế.

Nhiều gia đình CCB đã mạnh dạn đầu tư, mua sắm các phương tiện, thiết bị để mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển chăn nuôi trang trại tổng hợp, khai thác hải sản, tạo việc làm cho CCB và con em CCB có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên.

Nổi bật như xưởng sản xuất gạch nền bằng đá hoa cương của CCB Dương Minh Hợi (chi hội Thanh Bình) với số vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng; CCB Võ Tiến Phong (chi hội Xuân Kiều) thành viên Ban chủ nhiệm CLB doanh nhân Hội CCB tỉnh Quảng Bình có cơ sở nhôm kính và dịch vụ tổ chức sự kiện; mô hình chăn nuôi tập trung của các CCB Mai Xuân Nga, Phạm Văn Biểu (chi hội Thanh Lương), Võ Anh Tuấn (chi hội Xuân Kiều)...

Các chi hội Thanh Bình, Xuân Kiều.. thành lập nhiều tổ thợ nề, chủ động tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Nhờ những cố gắng trên, toàn hội hiện chỉ còn duy nhất một hộ nghèo, tương đương 0,02% tổng số gia đình CCB.

Trong công tác giáo dục truyền thống, ngoài vai trò đỡ đầu của tổ chức hội đối với Đoàn Thanh niên, nhiều cá nhân CCB đã nêu gương sáng để thuyết phục, giúp đỡ thanh niên yếu kém tiến bộ, vận động con em bỏ học trở lại trường...

Trong sự cố môi trường biển, hội chú trọng vận động hội viên chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, tuyên truyền cho hội viên và nhân dân bình tĩnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, từng bước khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; phần lớn hội viên chấp hành nghiêm túc, chủ trương, góp phần duy trì ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Hàng năm có 98,5% hội viên gương mẫu, trên 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; Hội CCB xã luôn đạt tổ chức hội trong sạch vững mạnh, trong đó liên tục từ năm 2009-2015 đạt vững mạnh xuất sắc.

Cùng với hàng chục lượt chi hội, hàng trăm lượt hội viên được khen thưởng, Hội CCB xã Quảng Xuân được Đảng ủy xã công nhận “Đơn vị xuất sắc” trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI); UBND huyện tặng 4 giấy khen, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen và danh hiệu “Tập thể Hội TSVM xuất sắc”; Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen về xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Công an tỉnh tặng giấy khen và Bộ Công an tặng bằng khen về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT giữa Bộ Công an và Hội CCB Việt Nam; UBND tỉnh tặng bằng khen điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Tại Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB tỉnh Quảng Bình lần thứ V, hội vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.

Ông Dương Minh Phụng, Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Xuân cho biết: “Đạt được kết quả trên, chúng tôi xác định phải gắn phát triển kinh tế với xây dựng hội vững mạnh. Chính vì vậy từ Thường trực, Thường vụ đến BCH, các chi, phân hội và cán bộ, hội viên luôn thắt chặt đoàn kết, hỗ trợ nhau nỗ lực phấn đấu trong mọi phong trào. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau, cố gắng làm tấm gương cho con cháu noi theo”.

Nguyễn Tiến Nên