.

Một cán bộ Hội Người cao tuổi gương mẫu

Thứ Năm, 20/04/2017, 09:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Quang Khanh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phú Hải (Đồng Hới) sinh năm 1942 tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Năm tròn 18 tuổi, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ và được cử đi học Trường sỹ quan pháo binh, 3 năm sau ông được kết nạp vào Đảng và được điều về Trung đoàn 270 làm nhiệm vụ bảo vệ giới tuyến.

Trong những năm tháng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, ông luôn dũng cảm, kiên cường, bình tĩnh, mưu trí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 1968 trong khi cùng đơn vị tham gia chiến dịch Mậu Thân, ông bị thương phải vào viện điều trị.  Vết thương chưa lành hẳn, ông đã xin ra viện về đơn vị tiếp tục chiến đấu.

Năm 1972, ông làm thư ký Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và sau đó là chủ nhiệm Chính trị, Phó chính ủy Trung đoàn. Đất nước thống nhất, theo yêu cầu của tổ chức, ông ra quân chuyển về Ban Kinh tế tỉnh Bình Trị Thiên, rồi tiếp tục làm Phó bí thư Đảng ủy phụ trách công tác tổ chức Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Quảng Bình cho đến tháng 3-2003 mới nghỉ hưu.

Về địa phương, ông được bầu giữ chức trưởng tiểu khu Phú Thượng, phường Phú Hải (TP. Đồng Hới). Tiểu khu Phú Thượng nằm ven bờ sông Nhật Lệ có nhiều vùng thấp trũng, về mùa mưa thường bị ngập lụt, đường đất nhão nhoét, điện đường không có, giao thông đi lại sinh hoạt rất khó khăn. Ông cùng với chi ủy và chi bộ vận động bà con đóng góp công quỹ, từng bước chỉnh trang lại cảnh quan môi trường. Ông cùng ban cán sự, các đoàn thể thuyết phục bà con; đồng thời đến từng doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ. Gia đình ông luôn đi đầu trong việc đóng góp các khoản và bao giờ cũng đóng góp cao hơn so với quy định.

Noi gương ông, bà con trong địa bàn tích cực tham gia đóng góp tiền và ngày công, bê tông hóa tất cả đường ngang, ngõ dọc, lắp điện chiếu sáng trong các trục đường, làm mới nhà văn hóa cộng đồng; mua sắm trống, chiêng, cờ phướn, áo quần âm công phục vụ tang lễ. Trên cương vị công tác, ông cùng chi ủy luôn đấu tranh trực diện với những biểu hiện sai trái, bảo thủ, vun vén cá nhân, xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong 8 năm làm nhiệm vụ, ông đã cùng cán bộ và nhân dân tiểu khu đưa Phú Thượng trở nên xanh, sạch, đẹp, đường thông, nhà thoáng, mọi nhà đều được dùng nước sạch, có nhà vệ sinh đạt chuẩn, có đăng ký đổ rác, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gặt hái được nhiều thành công, tiểu khu Phú Thượng đạt đơn vị văn hóa cấp thành phố ba năm liên tục.

Năm 2010, tại Đại hội đại biểu Hội NCT Phú Hải lần thứ 4, ông được hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội cơ sở. Từ ngày chuyển qua công tác mới, ông cùng ban chấp hành tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy chi hội làm trọng tâm, tích cực đưa quyền lợi xác đáng về cho hội viên, xây dựng phát triển hội vững mạnh.

Sau khi kiện toàn tổ chức cấp chi hội, ông cùng các chi hội trưởng thống kê danh sách hội viên đúng độ tuổi, hàng năm thực hiện chế độ bảo trợ xã hội, mừng thọ đầy đủ, kịp thời thăm hỏi, tổ chức tang lễ cho hội viên NCT qua đời, đồng thời biểu dương khen thưởng hội viên có thành tích trong xây dựng hội và làm kinh tế giỏi. Để NCT sống vui, sống khỏe, ông vận động 4 chi hội thành lập 4 câu lạc bộ văn nghệ văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên, có chất lượng, thu hút hàng trăm hội viên vào sinh hoạt.

Hàng tháng, ông trích số tiền phụ cấp chức chủ tịch bồi dưỡng mỗi chi hội trưởng 50 ngàn đồng, số còn lại ông nhập quỹ để chi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các kỳ sơ, tổng kết; riêng ông chỉ nhận 200 nghìn đồng đổ xăng. Đầu năm 2017, ông tổ chức một số hội viên nhận nhiệm vụ cất bốc, di dời, chôn cất 12 ngôi mộ vô chủ bảo đảm an toàn, đúng phong tục tập quán.

75 tuổi đời, 54 tuổi Đảng, 43 năm cống hiến tuổi xuân cho đất nước và 14 năm công tác tại địa phương, cuộc đời ông Nguyễn Quang Khanh là một chuỗi dài năm tháng liên tục cống hiến, liên tục phục vụ. Ông là một đảng viên tiêu biểu về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trần Ngọc Phơn