.

Cựu chiến binh Quảng Trạch: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thứ Sáu, 17/02/2017, 09:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, thời gian qua, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch luôn tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên cựu chiến binh để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch đã tích cực tuyên truyền vận động, phát triển thêm 168 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 6.400 người, hiện đang sinh hoạt ở 24 tổ chức hội cơ sở. Trong đó có 6.018 hội viên gương mẫu và 100% cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.

Để đạt được những kết quả trên, hội luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho hội viên; tập trung quán triệt học tập, xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Để góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và ổn định an ninh trật tự xã hội, trước những diễn biến phức tạp xảy ra do sự cố môi trường biển, các cấp hội đã chủ động nắm chắc tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của hội viên và nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh việc đề phòng, ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động nhân dân gây mất trật tự an ninh xã hội.

Hội tích cực kêu gọi và phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân thăm hỏi, động viên và tặng 142 suất quà cho các gia đình hội viên ở các xã bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển và bị thiệt hại nặng do hai trận lũ tháng 10 năm 2016, giúp hội viên và nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Nhằm quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa như: quyên góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” 58 triệu đồng; tổ chức cho hội viên bị nhiễm chất độc da cam đi điều dưỡng; thăm hỏi, động viên các hội viên bị ốm đau, hoạn nạn; xóa 12 nhà tạm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 1,6 tỷ đồng.

Hội Cựu chiến binh Quảng Trạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí, nghị lực, phát huy mọi nguồn lực, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Đến nay, toàn hội đã có 211 hộ làm kinh tế giỏi, hộ khá tăng lên 3.012 hộ, chiếm hơn 50% tổng số hội viên.

Không chỉ chú trọng đến việc giáo dục và rền luyện phẩm chất tốt, tích cực năng động, làm kinh tế giỏi, hội còn chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho các hội viên phát huy vai trò gương mẫu, tham gia trong các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”...

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã có nhiều hội viên và gia đình hội viên đóng góp công sức, tiền của, hiến 3.700m2 đất, 1.276 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học trên địa bàn.

Với những kết quả đáng nói trên, Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch đã đóng góp một phần công sức của mình vào việc duy trì, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, góp phần đưa quê hương ngày một phát triển.

Mỹ Hiền
(Đài TT-TH Quảng Trạch)