.

Đảng bộ phường Quảng Phúc: Tập trung đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Ba, 06/09/2016, 10:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Đổi mới và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, trong những năm qua, Đảng bộ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) đã triển khai các kế hoạch, nghị quyết phù hợp, qua đó huy động nội lực trong nhân dân, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH địa phương.

Đảng bộ phường Quảng Phúc hiện có 223 đảng viên sinh hoạt ở 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ và 3 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ bộ phận Mỹ Hoà. Để triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Đảng ủy phường phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, các chi bộ triển khai chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng thời, chủ động đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tổ dân vận. Đối với các chi bộ dưới cơ sở, công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống được triển khai một cách nghiêm túc.

Đảng bộ phường đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trường học, các tổ dân phố thi đua lao động sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kinh tế biển, thế mạnh của Quảng Phúc.
Kinh tế biển, thế mạnh của Quảng Phúc.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Đảng ủy phường Quảng Phúc đã tập trung chỉ đạo bà con chú trọng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương. Cụ thể, trong 5 tổ dân phố, phường định hướng cho 3 tổ dân phố Đơn Sa, Diên Phúc, Mỹ Hòa chuyên về sản xuất nông nghiệp, dịch vụ xây dựng; 2 tổ dân phố Tân Mỹ, Xuân Lộc chuyên về ngư nghiệp.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, chính quyền địa phương đã tăng cường chỉ đạo người dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh các biện pháp thâm canh, xen canh; chú trọng công tác thủy lợi, đê điều; phòng trừ sâu bệnh ở lúa, hoa màu và dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; tuyển chọn các giống cây, con cho năng suất cao, chất lượng ổn định.

Nhờ chú trọng phát triển chăn nuôi, xây dựng các mô hình điểm về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, mô hình chăn nuôi kết hợp nên đàn gia súc, gia cầm của toàn xã tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tiêu biểu có trang trại chăn nuôi trâu, bò, thả cá của anh Hồ Thanh Sỹ; khu nuôi tôm công nghiệp của anh Mai Văn Quang ở thôn Đơn Sa...

Xác định kinh tế biển là tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần đem lại nguồn thu nhập chính cho nhân dân trong phường, Quảng Phúc đã chỉ đạo bà con đầu tư phát triển đồng bộ trên cả ba lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Đảng bộ phường sớm ban hành chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2010-2015 trong đó tập trung vào việc động viên bà con ngư dân đầu tư vốn từ nhiều nguồn, như vốn vay từ các chương trình, từ ngân hàng để đóng tàu to, máy lớn, đủ sức vươn khơi đánh bắt xa bờ, bám biển dài ngày.

Đặc biệt nhờ thụ hưởng ưu đãi từ chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước từ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg và Nghị định số 67/2013/NĐ-CP nhân dân phường Quảng Phúc phấn khởi yên tâm đầu tư thêm tàu có công suất lớn vươn khơi bám biển.

Nếu năm 2010 toàn phường có 192 tàu thì đến nay con số đó đã tăng lên 227 tàu (tăng 35 tàu so với đầu nhiệm kỳ); trong đó có 203 tàu công suất từ 100-800 CV, 15 tàu 700-900 CV. Nhờ sự động viên kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, toàn phường có 16 gia đình ngư dân tham gia đóng mới tàu theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP trong đó có 15 tàu vỏ gỗ, 1 tàu vỏ thép. Đặc biệt, sau khi xảy ra sự cố môi trường biển, Đảng bộ phường Quảng Phúc đã tích cực vận động bà con ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng tàu công suất lớn để vươn ra các ngư trường xa khai thác. Nhờ đó, đã có thêm 9 hộ ngư dân đóng tàu công suất lớn, nâng tổng số toàn phường lên đến 236 tàu.

Nhờ thực hiện nghiêm túc những quy định của luật khai thác, đánh bắt trên biển, mạnh dạn đầu tư tàu lớn, trang thiết bị hiện đại cho việc đánh bắt xa bờ, đồng thời đẩy mạnh khai thác hàng đặc sản xuất khẩu, nên những năm qua, nghề biển đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Quảng Phúc. Tính riêng năm 2015, sản lượng đánh bắt thủy sản đạt 2.880,4 tấn (đạt 101% KH) tăng 4,25% so với năm 2014, đạt doanh thu trên 54 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã tích cực chỉ đạo người dân tăng cường đầu tư thâm canh về nuôi tôm công nghiệp, phát triển thêm diện tích ao hồ nuôi cá nước ngọt. Tính đến nay, toàn xã có 43,1 ha diện tích nuôi tôm cho sản lượng 46,5 tấn, đạt giá trị trên 3,8 tỷ đồng. Để giải quyết việc tiêu thụ sản phẩm cho các hộ đánh bắt, nuôi trồng, góp phần thu hút lao động, giải quyết việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập cho bà con, nhiều cơ sở thu mua, chế biến hải sản mới được thành lập, đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, Quảng Phúc còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Cụ thể, phường phát động nhân dân tiếp tục củng cố ngành nghề truyền thống, phát triển thêm các ngành nghề mới, không ngừng nâng cao tay nghề, đa dạng hóa các mặt hàng, nâng cao kiểu dáng, chất lượng sản phẩm. Được sự khuyến khích, hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã mọc lên và bước đầu làm ăn có hiệu quả.

Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Phúc luôn quan tâm phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đẩy mạnh hoạt động văn hoá TDTT, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Đến nay, toàn phường có 2/5 khu phố đạt danh hiệu văn hóa, trên 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, hiện toàn phường chỉ còn 5,7% hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Có thể khẳng định, diện mạo Quảng Phúc đang được hình thành bởi chính sự đổi mới từ công tác Đảng, trong đó có sự gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên cùng với sự cần cù, sáng tạo của những người dân trong phường. Niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng ngày càng được khẳng định, nhiều năm liền, Đảng bộ phường Quảng Phúc đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đ.V