.

Vững vàng trên mặt trận mới

Thứ Ba, 15/03/2016, 09:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua các cấp Hội CCB huyện Bố Trạch luôn vững vàng trên mặt trận mới, không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Bố Trạch đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; triển khai chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng TSVM” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.

Các cấp Hội luôn chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, gìn giữ bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong mỗi cán bộ, hội viên; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện luôn chú trọng công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trong năm, các cấp Hội đã thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn nhân các ngày lễ, tết, vận động ủng hộ gia đình CCB bị bệnh hiểm nghèo, đóng góp quỹ nghĩa tình đồng đội, xây và bàn giao nhà tình nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu trong phong trào có Hội CCB thị trấn Nông trường Việt Trung, Hội CCB thị trấn Hoàn Lão, Hội CCB xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Đại Trạch, Hải Trạch...

Hội CCB huyện Bố Trạch bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Hội CCB huyện Bố Trạch bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Vững vàng về tư tưởng, kiên định trên con đường mình đã lựa chọn, các hội viên Hội CCB huyện Bố Trạch đã gặt hái nhiều thắng lợi trên mặt trận mới, đặc biệt là trong công cuộc giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng.

Từ các nguồn vốn vay và quỹ hội, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, mở rộng các mô hình trang trại, đánh bắt thủy, hải sản, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ tổng hợp... mang hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Mãi, Chủ tịch Hội CCB huyện Bố Trạch chia sẻ: tính đến nay, toàn huyện có 2.697 hộ hội viên Hội CCB vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền vay là 51,4 tỷ đồng; vay các nguồn khác 10,8 tỷ đồng; chưa kể nguồn quỹ Hội cơ sở 5,4 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã mạnh dạn xây dựng đa dạng các mô hình phát triển kinh tế, thu hút và góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập khá.

Điển hình như chi hội Sao Sa, Dũng Cảm (thị trấn Nông trường Việt Trung) đã đầu tư trồng mới 50 ha cao su tiểu điền, 10 ha rừng keo lai; Hội CCB xã Hạ Trạch với mô hình nuôi tôm nước lợ, nước ngọt; Hội CCB xã Hưng Trạch đấu thầu bến bãi và vườn tre chống xói lở dọc sông Son; hội viên Hội CCB xã Đức Trạch với mô hình sửa chữa, đóng tàu mới đánh bắt cá xa bờ...

Trung thành với con đường mình đã lựa chọn, tỏa sáng trên mặt trận tư tưởng, kinh tế, hỗ trợ nhau giảm nghèo, những người CCB hôm nay lại tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, thực sự “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ. Cùng Ban thường vụ Huyện đoàn, Hội CCB đã tổ chức thực hiện chỉ thị 42/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ”; nói chuyện truyền thống quê hương Bố Trạch cho nhân dân và học sinh nội trú bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tham gia đêm văn nghệ từ thiện, nhân đạo cùng đoàn cơ sở gây quỹ ủng hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phối hợp với chi bộ, chi đoàn giới thiệu bồi dưỡng 45 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; tổ chức gặp mặt động viên đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh thôn xóm, vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm ở các địa phương, gìn giữ trị an thôn xóm, bảo đảm an toàn giao thông...

Từ những hoạt động thiết thực, Hội CCB huyện Bố Trạch đã và đang từng bước khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt trên mặt trận mới, tiếp nối và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Dù ở cương vị công tác nào, họ cũng luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng phát triển toàn diện.

Th.H